Mọi thứ trong vũ trụ âm dương đều trãi qua các giai đoạn: Sinh thành Trụ Hoại Diệt....

Kể cả loài người cũng như thế, đến 1 lúc nào đó kể cả loài người cũng bị diệt vong... Nhưng ko có nghĩa là vũ trụ dừng lại.... sẽ có loài khác hơn hẳn loài người xuất hiện.

Kể cả trái đất này, kể cả mặt trời, kể cả măt trăng.... và kể cả cái vũ trụ âm dương này.. đó là luật mà.

Cho nên cái đạo Phật nó cũng vậy.

Trong sanh có mầm móng của diệt. Trong diệt có mầm móng của sanh....

Vì thế đạo Phật nếu có bị diệt nguyên nhân nó từ bên trong đạo chứ ko phải từ ngoại đạo.