Có một vị thiền sư đã phát biểu: "Tâm bình thường là đạo!"

Nghe có vẻ mơ hồ quá nhỉ? Nhưng nếu bạn quán chiếu điều đó thâm sâu thì bạn sẽ ngộ ra thôi. Pháp của Phật là để hành chứ không phải để bàn cải tranh luận đúng - sai, hơn - thua... Thời Đức Phật còn tại thế, ngài đã rời tăng đoàn để vào rừng sống một mình vì muốn cảnh báo các đệ tử: chớ có nên tranh luận mà hãy tu tập đi.

Tôi nhìn thấy mấy cái bài viết dài lê thê, sáo ngữ... là không muốn đọc rồi, bởi vì các bạn chỉ nói theo, viết theo, chứ nó hoàn toàn không phải từ việc các bạn tu tập, suy nghiệm rồi viết lên.