***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
:D:D mình nghỉ cũng lạ ,nếu CP đã ngộ chờ duyên khởi để đạt theo sở nguyện thì chờ lý nào lại nói câu này
Ta đã chứng đắc và đã đi con đường này@ Ta mong tất cả chúng sanh sẽ có đủ nhân duyên mà đi theo con đường này để thoát khỏi thống khổ!@
Đạo pháp vô lượng vô biên rộng rãi ta không nói hết được nơi đây! tất cả đạo hữu hay chúng sanh nào còn điều chi nghi hoặc thì cứ đặt câu hỏi ta sẽ vì chúng sanh mà nói giải cái vi diệu của Pháp này!!!
Nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ sớm giải thoát!!!
-----------------------------------
LẠI nghỉ mình chứng đắc làm sao kiểm chứng ,chỉ nghe lý thuyết ,còn thực tiển làm sao chứng đây
---------------
CƯ SỈ DIỆU ĐỊNH A DI ĐÀ PHẬT
CP chỉ nói điều mình nghĩ, chuyện mình làm! với chúng sanh CP chỉ độ tùy duyên!!! CP nghĩ chứng minh là điều mà cần làm khi phạm tội gì đó hoặc khi mong cầu lợi lạc gì khác! CP thì không cầu mong gì nơi đây ngoài việc chúng sanh sẽ hồi hướng Phật đạo mà thay dổi tâm tính vậy việc CP làm! Điều CP nói bên trên đó đã là minh chứng cho điều đó rồi@@@
A Di Đà Phật
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
-------------------------------------
CP muốn thể hiện mình có đủ khả năng ko ??triết lý vẫn là triết ,bạn có thể triết giỏi nhưng chưa chắc đã tu giỏi ,mình ko dám phê bình hay nói gì sút phạm chữ duyên do người chấp nào có chữ duyên đâu ,nếu sự việc đến ta nhận hay ko do mình mà ,nếu đủ khả năng thì cứ hành sự ,sao thử sức trên d đ nói tùy duyên cũng do lòng còn chấp ,hãy tự nghỉ ắc rõ mà thôi
-----------------------------
như MINH ĐÀI ko biết có duyên với CP KO ,sao muốn nói vậy kìa :icon_evil::icon_evil:
---------------------
cư sỉ diệu định a di đà phật
-----------------------------
Đúng mọi sự đều tùy duyên hiện ,cũng tùy duyên biến ,nhưng có những duyên đến ta ko nhận ,và có những duyên ta có thể từ chối ,như vậy chữ duyên cũng vô thường theo sự ta quyết nữa chứ ,tại ta chấp nên chờ ,tại ta chấp nên chối ,duyên có hay ko cũng do ta suy đúng là duyên vô thường hi...hi làm quen là phải ,để mình giới thiệu với PHI ĐÀI cũng tánh chấp y như đạo hữu ,HAI NGƯỜI NHƯ MỘT KO THỂ PHÂN LUÔN
------------------------------
cư sỉ diệu định A DI ĐÀ PHẬT:oh_go_on::hee_hee::hee_hee:
bần tăng thấy CP có tiến bộ nha, :D từ đầu dùng danh xưng là "ta" nay trở về CP , :D .
giáo hóa "chúng sanh" khổ lắm phải không CP ?:D
" Bể Học bao la , chẵng bến bờ .
Đừng cho mình giỏi , chỉ là mơ .
Cuồng Ngôn , Loạn ngữ , ra oai dữ !
Chỉ chuốc vào thân , một vết nhơ ."
QMĐY.
Trong khi nói cái pháp ấy CP hiển nhiên phải dùng danh xưng là "Ta" vì cái pháp ấy CP ko chỉ nói cho huynh đệ trong diễn đàn mà cho tất cả mọi người mà với mọi người thì CP là "ta"!
Còn khi trao đổi, đàm đạo luận học với anh em huynh đệ trong diễn đàn thì CP là "cuonphong" một trong những thành viên trong diễn đàn hiển nhiên là dùng "CP"
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
xin cho hỏi anh CP dịch nghĩa từng từ một "trung đạo" chính xác là gì và ai là người đặt tên, và "đâu suất cung" là gì ai đặt tên
Xin lỗi vì đã hỏi những câu như vậy, chỉ vì mình thấy mọi người nói quá nhiều mà chẳng có gốc gì cả làm cho ae trên diễn đàn thắc mắc rồi tranh luận nhau quá thôi.
khi đã đi truyền đạo thì nên nói rõ nói kĩ để lòng tin được kiểm chứng được tin tưởng chứ thiếu hiểu biết dễ nhầm là me tín dị đoan lắm
thân chào
Thôi chit rùi....có oan trái gì mà cứ nhắc tên tui woài dzậy....hi hi...
Tỉ MĐ tính lôi tui vào chuyện gì nữa đây.....khổ thật...hi hi...né woài không được....
Thì DĐ lúc này có nhiều cao nhân rùi có gì thì tỉ cứ trao đổi với họ.
---------------------------------------------
"Đâu cần thanh niên có,
Việc gì khó, có thanh niên"
Tất nhiên là vậy HS ah! nhưng mà có nhiều người chẳng cần đọc cái topic nói về điều gì củng chẳng cần biết hay dở điểm nào họ chỉ nói theo cảm tính, theo bản năng muốn chứng tỏ mình là .... DD là nơi trao dổi học thuật lại trở thành nơi để công kích, hiềm khích , bài xích lẫn nhau cũng chỉ vì chút "Danh hư ảo" a di đà phật ngay cả trong những người có một ít tâm cầu đạo mà còn vọng tưởng thế thì chúng sanh ngày nay đã thế nào??? Phật pháp mầu nhiệm hãy cứu giúp chúng sanh thoát khỏi thống khổ mà tự mình tạo tác!!!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Phật cũng có phân biệt rạch ròi đúng sai!
Khi người đắc đạo thì mà vương liên tục, hết cám vổ đến đe dọa!
nhưng người vẫn thản nhiên rồi sau đó dùng thần lực làm cho ma vương tan biến!!!
CP chỉ vì chánh pháp tỏ chút học thuật để bảo vệ chánh pháp đó cũng là việc cần làm! phàm bất chấp định kiến!!! A Di Đà Phật
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Thôi đi là vừa đó - đừng tưởng thegioivohinh không ai biết. Ngày nào còn thấy cái Ngã to tướng hiện hữu đó thì chớ nên diễn pháp mà chi. Vì tất cả đều là ảo giác mà thôi.Điều này tôi riêng gửi cho cuonphong.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks