cần gì phân biệt nó là đại thừa tiểu thừa , nguyên thủy hay phát triển , và do ai nói ra ...
Đọc và hiểu ... xem xét nó có lợi cho mình và mọi người hay không , nếu có lợi ích cho hiện tại , tương lai thì đâu có cái gì gọi là sai trái ...phật pháp từ ý nghĩ và sự giác ngộ của tâm mà ra.. chứ đâu phải từ lời nói , kinh kệ , hay tuyền thuyết , các bậc cao nhân ..A Di Đà Phật
__________________
Chính để phân biệt nguyên thủy hay phát triển nhằm để nhận định cái có ích và cái mê tín đấy bạn.

Chính để phân biệt người nào nói ra, người nào tuyên truyền để nhận định điều nào là điều đưa đến thoát khổ do bậc giải thoát tuyêt thuyết và điều nào những người buôn thần bán thánh bày ra để lừa gạt mọi người

Chính một cái đưa đến lợi mình, lợi người còn cái kia là hại người hại mình nên mới cần để phân biệt, chứ nếu nó thật là một đều cùng có lợi thì chẳng nên phân biệt.