Phật đạo tu hành quý tại tâm, có lòng là được, mình có tâm Bồ Tát đi trên đường Bồ Tát đạo, còn chúng sanh đi theo nghiệp chúng sanh họ cứ suy tính bằng lý lẽ của sự biện minh ngu dại "cá nuôi ở nhân tạo thả ra ngoài nó không sống được, hay thả xuống cũng bị ăn thịt thui vậy thả làm gì" ý nghĩ đó đã làm mất đi lòng từ rồi " chúng ta không phải là cá, làm sao biết nó không vui" lấy ý nghĩ con người áp đặt vào con cá để làm gì?? "thà một phút tự do rồi chợt chết, còn hơn bị giam hãm suốt trăm năm":whistling:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks