Phép gồng đỡ dao búa, súng ống trong thần quyền Thái :
http://www.youtube.com/watch?v=bISOSSC5s_c
http://www.youtube.com/watch?v=11pk7Pfzdsg
http://www.youtube.com/watch?v=qmJsobimO1Q
http://www.youtube.com/watch?v=EMst56ewuH4
http://www.youtube.com/watch?v=ng8wf7mZzXQ
http://www.youtube.com/watch?feature...2O7SBxxTI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=0J20peNaX-A
http://www.youtube.com/watch?v=-JmlW1iu020
http://www.youtube.com/watch?v=BL24huQIOwI
http://www.youtube.com/watch?v=8av8IWqQErs
http://www.youtube.com/watch?v=-3cWVj6Uo9c
http://www.youtube.com/watch?v=2Kmo3-IWI9U
http://www.youtube.com/watch?v=aSD8u_sgKgI
http://www.youtube.com/watch?v=6hLpm8w0qX8
http://www.youtube.com/watch?v=k_UGwkM5I00
Thật sự không cần vào kim mới đỡ được dao búa, quan trọng là có học được cái ẩn sâu của dòng truyền thừa không, môn Thần quyền nào cũng gồng đỡ chém được hết, quan trọng là có phương pháp luyện hay đã bị thất truyền, Bên Thái, Miên, lào hầu hết ai cũng học phép , nhưng quan trọng là học dòng phép thấp hay dòng phép cao, nếu mình học dòng thấp thì bị các dòng cao xả phép,nhẹ thì bị điên, nặng thì chết! Bên đó chỉ có những dòng phép tương đối ngang tài, ngang sức mới tồn tại nổi trên thế giới Huyền Thuật, còn không sẽ bị đào thải liền! Hình như mỗi ngày tại Thái lúc nào cũng có những trận đấu phép công khai giữa các môn phái với nhau . Một người học phép cao 1 năm có thể giết chết 1 người học phép thấp 30 năm là chuyện bình thường. Ngoài ra còn có những tuyệt kỹ của bổn phái mà người bình thường gần như không thể biết.
Còn luyện Phép đối với người Việt là một văn hóa xa lạ, được du nhập từ nhiều hướng khác nhau như Lỗ Ban của Trung Hoa, Chà của hồi giáo Java, Chàm của dân tộc Chăm pa, Thần quyền Miên, Xiêm la, Ngãi của dân tộc Thượng.....
Cho nên Người Việt chỉ học được một ít " bí kiếp" của dân tộc họ mà thôi, còn cái cao thâm bên trong thì ít người học được, Việt Nam trước năm 75, phong trào học Thần Quyền rầm rộ do thời chiến, ai cũng học thủ thân, một lần đi học cả làng mướn cả 1 xe tải chở nhau đi.Đủ thứ môn phái, do một số người qua Cao Miên học được một ít, về dạy lại và mở ra nhiều giáo phái mới. Giống như luyện gồng Vô Kim vào cơ thể bằng kim vàng, bạc, đinh...nhưng mà hậu quả lại càng tệ hại, một thời gian không luyện mà kim nằm trong người sẽ chạy bậy bạ ảnh hưởng tính mạng, cái thứ 2 là khi đấu phép với phái cao hơn bị xả là Kim chạy tán khắp nơi đâm nát cơ thể...trong khi đó, phép này bị các Sư Miên chê, chẳng bao giờ họ luyện cách này mà vẫn gồng dao búa tốt đó thôi, nhưng họ lại chỉ cho người Việt luyện. Mỗi dân tộc có một bí kíp tôn giáo riêng. Nên ra như vậy!
Bookmarks