Câu trên của h NS nói rằng khi nào bà đủ trí huệ như Phật gồm ngũ trí Như Lai thanh tịnh-chơn thành-bình đẳng- từ bi - chánh giác là lúc đó bà bà mới biết bà bà là ai, từ đâu tới và sẽ về đâu, còn nếu bà bà chưa đc vậy thì đừng vội nói cái gì! Hay nói khác đi khi của kiến tánh chưa mở rộng thì đừng có nói mình chứng gì đắc gì....
Câu nói này của sư huynh ,M Đ nghe phải mắc cười .nghĩa là một con người đầy đủ trí tuệ BÁT NHÃ ,thì biết mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu .
Còn nếu chưa được thì đừng nói mình chứng đắc cái gì ha...ha....chẳng lẻ bây giờ muội phải gõ cho sư huynh vài đòn vào mông sao ?
ngũ trí Như Lai thanh tịnh-chơn thành-bình đẳng- từ bi - chánh giác,đã thành PHẬT rồi ,mà còn nói chứng cái gì ,đắc cái gì nữa mà đâu cần nói mình từ đâu sẽ về đâu
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks