Dạ con thấy nó nằm ở chổ ko biết hay gọi là tâm giác ngộ,ví như 1 người không biết gì về đạo khi nghe đạo thì chợt ngộ ra,cũng như sanh tử là niết bàn,chúng sanh là phật...Cái biết nó nằm ở tánh không,hay ta nói minh tâm kiến tánh. Ta là không,sinh trong có,có trong sinh,sinh vô tận,tận lái không.???
Không biết con nói vậy có đúng một chút gì ko nữa:worried:,mong bác chỉ bảo con.Thân!:icon_wink:
Nếu sanh tử là NIẾT BÀN vậy sao không chọn tử đo cho khỏi khổ ,còn MINH TÂM kiến tánh ,vậy mình có biết rõ ràng tánh mình hay không?
Bởi vậy mình phải biết tánh nó ở đâu để mà mình biết ,chứ không biết tánh thì tu hoài cũng không biết minh TÂM .
Bookmarks