:hỏi-1-trong kinh đức phật nói thân là giả là vô thường,vậy tại sao không bỏ thân sớm để sinh lên thiên đàng mà phải tu làm gì cho rắc rối vậy?
-----2-tu thì có lợi gì cho chúng ta,mà tu như thế nào mới đúng,nhiều đạo nhiều tông phái quá thì nên tu theo pháp môn nào hiệu quả hơn?
-----3-không tu có hại gì cho ta không?
-----4-địa ngục ở chổ nào mà trong kinh sách và nhiều tôn giáo bảo là địa ngục là nơi dành cho kẻ ác,?
-----5-giàu và nghèo có liên quan gì với chuyện tu và không tu không?
--------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm lành nhờ trả lời hộ cho lợi lạc mọi người vì đây củng là câu hỏi của rất nhiều người,,, mời làm phương tiện ,A DI ĐÀ PHẬT
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks