có lẽ chúng ta lời ra tiếng vào ở cấp thấp thui,vì sao?bàn xa quá và cao quá thì xem lại ngay tại bản thân mình còn chưa lãnh hội đủ các bí thuật đơn giãn nhất huống chi nói tới chuyện chỉ nghe mà chưa thấy.nói tới THẤT SƠN THẦN QUYỀN là y như bài mình mới viết o sai,có thể đem đi đấu láo về nguồn gốc và chiêu thức là ok rùi.đúng như bạn vừa viết,bùa chú là còn dao hai lưỡi,còn về cách thờ phật trong các môn đạo chúng ta chỉ nên nghĩ một cách chân phương nhất và xem các ngài đó là lý tưởng của hành động, nói một cách cho ra vẻ nho thuật là phật tôn chỉ đạo pháp hiểu như vậy là vừa tầm,tránh nói xa và cao quá thì hỏng bét. _nếu bạn hỏi ngiêm túc thì trả lời rằng :là ng khác đạo cũng có thể thọ giáo được môn này với điều kiện bạn phải thôi đạo kia và tròn tâm thọ giáo _tại sài gòn và miền tây cũng có nhiều thầy dạy võ TSTQ đấy chứ,vì nơi đây là gần cái nôi của võ TSTQ mà,chỉ có điều thầy dạy môn này không phô trương như thầy pháp, bùa ,cúng bệnh, cho phép thui.hảy cố gắng tự tìm xem sao bởi vậy mới có câu:tầm sư học võ,khi ý chí mình cao thì thầy sẽ cảm nhận được mà cho thọ truyền
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks