Dạ kính thưa bà bà,
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe 7 chữ 'Trí tuệ bồ tát ba la mật", xin bà bà giải thích dùm nguồn gốc của chữ nầy và ý nghĩa của nó.
Tiêu chí nào để chứng cái quả nầy.
Câu nầy của huynh Nguyensanh :
Bà bà trông gà hóa cuốc chỉ lấy mấy chữ cuối rồi cho rằng mình đã hiểu ý của h NS,thật tình nhìn cái đoạn ngụy biện của bà bà nó tréo ngoe với h NS, giống như người ta nói nguyên câu như vầy:Trích dẫn:
"vì ta chưa tu ngày nào cho nên ta chỉ nói được chừng đó tùy duyên,có nhửng lời nói của ta có thể một thời gian họ mới hiểu,ta củng không là gì đâu ,khi nào muội đạt được 5 cánh sen thì sẻ biết ta là giống gì ở đâu ra,và ta đang làm gì"
"muốn có cơm ăn thì đi cày ruộng, gieo mạ rồi bón phần chăm sóc sâu rầy, bắt côn trùng chờ ngày gặt lúa."
Bà nhãy vô chỉ có dòng cuối
" côn trùng chờ ngày gặt lúa"
do đó T Đ tôi chắc chắn rằng cái thiền của bà bà chưa có định là có cái lý nầy đây nha.Là một loại thiền áp cái tưởng tri của mình rồi cho nó là nó thành.....
Câu trên của h NS nói rằng khi nào bà đủ trí huệ như Phật gồm ngũ trí Như Lai (5 cánh sen- ngũ liên chi) thanh tịnh-chơn thành-bình đẳng- từ bi - chánh giác là lúc đó bà bà mới biết bà bà là ai, từ đâu tới và sẽ về đâu, còn nếu bà bà chưa đc vậy thì đừng vội nói cái gì! Hay nói khác đi khi của kiến tánh chưa mở rộng thì đừng có nói mình chứng gì đắc gì....
nay kính
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
