Xin cho Dt góp chút ý kiến với xahybitu: Xưa Đề bà đạt đa cũng đề ra những cách thức vô sản cho các tỳ khưu để lôi kéo cạnh tranh đệ tử với phật Thích ca. Và cũng có nhiều đệ tử Phật nghe hay quá bỏ đi theo Đề bà Đạt Đa nhưng kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi.
Có thực mới vực được đạo nhất là thời buổi hiện nay vô phương khất thực !
Cái Xả của người tu là xả chấp của tinh thần đối với tài sản vật chất của mình chứ không phải xả bỏ là phải vô sản để sống bám vào người khác.
Người tu hiện đại mà thành tựu thì Phước - Huệ tự nhiên tròn đầy mới dư khả năng để giúp người khác về vật chất nhờ phước và giúp về tinh thần nhờ huệ của họ.
Chính cái lệ hồi hướng (suông) cho khắp thế giới thế giới chúng sinh sau mỗi thời kinh mới là điều nên phân tích tính thực hư của nó.
Vài hàng tham gia với thành ý xin các bạn bỏ lỗi cho Dt điều sơ xót thô lậu.
:happy:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks