Bạn nên xem xét kỹ nhé, đôi khi cũng có những án quyết có thể chưa chính xác nên mới có việc người dân gửi đơn khiếu nại. Trường hợp anh Sơn cũng như vậy, đơn khiếu nại của anh ấy cũng đang chờ xử lý chưa thể khẳng định được điều gì.
Giải Oan Bằng Huyệt Trai Tân "dương Minh": http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...an-duong-minh/
3 thanh niên trong bài viết không có tội mà phải chịu 10 năm ngồi tù, chịu nhiều đau khổ, có anh còn bị lây nhiễm HIV từ các phạm nhân khác. Nếu không có Chị Hồng gửi đơn khiếu nại lên các cấp chính quyền thì các anh còn phải chịu cảnh nào nữa. Không có cái gì là tuyệt đối cả, luật pháp cũng thế. Vẫn có nhiều người dùng luật lách luật để làm điều xấu thôi.
Đúng hay không thì thời gian sẽ trả lời cho bạn thôi. Trước đây có nhiều người tiên tri rồi, thế giới thấy khó tin lắm cuối cùng không phải xảy ra y như thế sao. Ngoài ra còn có cuốn «Các Thế Kỷ» của Nostradamus, Kinh Thánh Khải Huyền, kinh phật .....
Đọc vui:
http://chanhkien.org/2010/09/tang-da...dang-vong.html
http://chanhkien.org/2012/06/cao-nha...u-thach-1.html
http://chanhkien.org/2012/06/cao-nha...u-thach-2.html
Vấn đề tiếu tướng Vĩnh nói làm mình phân vân, suy nghĩ thôi vì mình là một học viên PLC mà. Bạn chụp mũ là mình gán ghép vấn đề PLC, rồi đòi bằng chứng, rồi bạn cho là mình giống phản động, nghi ngờ lãnh đạo... cái mũ bạn chụp lớn quá mình không dám đội.
Mình đăng dài thế là để cho mọi người thấy 2 vấn đề:
Vấn đề thứ nhất là ĐCS TQ đầu tiên đã lợi dụng PLC với mục đích kiếm tiền, sau đó khi thấy PLC bắt đầu phát triển mạnh thì lại đi đàn áp. Các học viên bị đàn áp thì mới giảng thanh chân tượng vạch trần bản chất tà ác của nó. CQ TQ đã từng thực hiện nhiều cuộc điều tra về PLC nhưng chẳng có điều gì chứng minh PLC là xấu, "tà đạo" hoặc PLC làm chính trị chống đối ĐCSTQ.
Vấn đề thứ 2 mình còn thiếu xót là, ĐCS TQ đàn áp học viên PLC từ năm 1999 cho tới năm 2004. Vào tháng 11 năm 2004, Thời Báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) cho ra mắt Cửu Bình. Cửu Bình (là gì mọi người tự tìm hiểu nhé) thông qua những hồ sơ chính thức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tài liệu của bên thứ ba và những lời khai cá nhân bổ sung vào đó, Cửu Bình đã đưa ra những phân tích thấu đáo về thời kỳ thống trị của ĐCSTQ tại Trung Quốc với hơn 80 triệu cái chết bất thường. Đây là nguồn gốc tạo ra phong trào tam thoái tại Trung Quốc.
Vấn đề thứ ba là sư phụ Lý làm mọi việc đều rất Chân Chính, mẫu mực và từ bi. Không hề có một điều gì thể hiện cái tham vọng mà bạn nói cả. Ngoài ra Sư phụ Lý còn được 4 lần đề cử Giải Nobel Hòa Bình, hàng ngàn bằng khen từ các tổ chức, các quốc gia...
Mình chưa hề nói dối điều gì cả, mình nói là: Mình chưa thấy bất kỳ hình thức thu tiền tự nguyện nào cả và sư phụ cũng không cho phép lợi dụng Đại Pháp để thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
Mình nói tiền đó là để cứu giúp vì trong câu hỏi đã có ghi rõ ràng. Vui lòng đọc kỹ lại câu hỏi của học viên và câu trả lời của sư phụ Lý.
Bạn cũng không phải sư phụ Lý xin vui lòng đừng dùng suy nghĩ xấu của mình mà gán ghép.
Sư phụ Lý định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình “nhân tài kiệt xuất”, sư phụ và gia đình tới định cư ở New York. Hiện nay sư phụ sống chủ yếu bằng khoản tiền bản quyền bán sách.
Bạn chẳng chứng minh được điều gì cả và những điều bạn nói đều là cái nhìn phiến diện cá nhân, tự cho mình là đúng. Bạn không biết sư phụ như thế nào mà gán ghép thế này thế kia...
Ban đầu bạn cho rằng 45 học viên đó chưa bị xét xử và tội sẽ nhẹ nếu không có cuộc biểu tình và các học viên ấy thật đáng thương.... Mình cho biết các học viên đã được thả ra thì bạn lại uốn theo chiều hướng đây là một chiêu cáo già của TQ... và cũng xin cám ơn bạn đã chỉ cho mọi người thấy bản chất 2 mặt của CQ TQ.
Khi bị đàn áp thì trên đất nước TQ có hơn 70 triệu học viên, có rất nhiều học viên tu tâm tính chưa tốt có thể xảy ra bạo loạn. Trong bối cảnh đó sư phụ Lý đã dạy các học viên phải Nhẫn nhịn và giải thích sự thật cho mọi người hiểu. Vì thế trong suốt 13 năm bị đàn áp các học viên PLC luôn dùng biện pháp ôn hòa để giảng rõ sự thật cho cả thế giới. Nếu im lặng chẳng phải là tiếp tay cho tội ác sao? Các học viên PLC phải ngồi chờ cái tà đến đàn áp mới là đúng? Bao che, Che giấu cho kẻ ác, tội ác đó cũng là một cái tội! Còn nếu ai sợ sệt thì có thể không tập nữa, không có ai ép buộc phải tập luyện PLC cả vậy thì tại sao họ vẫn đứng ra giải thích sự thật?
Một vị nói: “Pháp Luân Công đã cứu đời tôi, mà bây giờ có người vu khống Sư phụ, tôi nếu chẳng lên tiếng thỉnh nguyện, thì tôi chẳng còn lương tâm nữa! Người Hoa có câu “nhận ân một giọt, báo ân một dòng”, phàm là người tôn trọng sự thật thì đều bước ra nói lời công bằng. Hàng trăm triệu người tu tập Pháp Luân Công, những ai nhận lợi ích từ Pháp Luân Công đều nên bước ra thỉnh nguyện, chứ im lặng thì chính là giúp đỡ cho vu khống hoành hành!”
Bạn nói hay thật, không phải là tôn giáo mà là một giáo phái... Tôn giáo hay tà giáo đều phải có các thứ như giáo đường, trụ sớ, giáo điều .... (cái này Pháp Luật cũng ghi rồi) PLC chẳng có thứ gì trong đó cả, chẳng phải tôn giáo cũng chẳng phải tà giáo. Ai thích tập thì tập thôi, ai không thích tập thì không tập nữa. Người ta tập khí công dưỡng sinh theo nhóm trong công viên thì bạn cho rằng họ là thành viên trong tôn giáo sao?
Mình chẳng thấy hại người chỗ nào chỉ thấy quá nhiều bằng khen cho PLC từ các nước, còn có ngày Pháp Luân công, tháng Pháp Luân Công và ngày riêng của sư phụ Lý Hồng Chí do chính quyền các nước ghi nhận. Đã có rất nhiều cuộc tham dò về PLC và tất cả đều có những phản hồi tích cực
Bạn đúng là ảo tưởng quá nặng, tự đưa ra cái nhìn phiến diện, cái lý luận suông, tự đắm mình vui sướng trong đó. Nhìn vào quả thật rất buồn cười. Mình hiện tại chính là vì đất nước mà vạch trần tội ác của ĐCS TQ để mọi người đều biết. Hiện tại nhân dân TQ bị ĐCS TQ lừa dối, nếu họ biết được sự thật thì chẳng bao giờ làm cái vụ lấn chiếm chiến tranh... Thiếu Tướng Lê Văn Cương cũng đã chia sẻ trên báo Pháp Luật:Người TQ hàng ngàn năm nay, dù chính quyền nào thì cũng đều lăm le xâm lược ta cả. Nếu CQ TQ hiện tại tan rã thì lại có CQ khác lên thôi, sẽ chẳng hơn gì! Quốc dân đảng Đài Loan cũng đang nhảy ra chiếm Trường Sa kia kìa. .... lên chắc nó nhăm nhe cả đảo Phú Quốc nữa ấy chứ!
Thế nên người Việt Nam ta cần đoàn kết xây dựng đất nước mạnh giàu, mới có cơ chống lại được chúng. Đừng bợ đỡ bọn ngoại bang nữa bạn, quay về với đồng bào ta đi!
Cái dở của bạn là chỉ đọc và hiểu từ ngữ bề mặt mà không suy ngẫm, sâu chuỗi các sự kiện, sự việc lại với nhau từ đó đưa ra cái hiểu chính xác hơn. Hãy hình dung ra phương cách ĐCS TQ thao túng, quản lý thông tin, quản lý người dân .v..v.., bạn tham khảo các cuộc biểu tình của người dân TQ như sự kiện Thiên An Môn năm 1989 (không phải của học viên PLC nhe1) ..v.v.. liên kết các vấn đề đó lại rồi thử đứng trong phương diện người dân TQ mà suy nghĩ. Bị lừa dối 1 lần chắc chẳng có ai muốn bị lừa dối lần thứ 2.Trong gần ba triệu quân nhân, sĩ quan, binh lính Trung Quốc, tôi tin tưởng tuyệt đại đa số không muốn gây hấn. Họ cũng muốn giao hảo. Ngay cả 1,3 tỉ người dân Trung Quốc cũng là người tốt, nhân hậu lắm, họ muốn bang giao, còn chuyện gây chiến họ không được gì cả. Họ là những con bài bị thí, bị lừa dối. Ngay cả hơn 20 ủy viên bộ Chính trị, mấy trăm ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc không phải ai cũng muốn gây chiến, chỉ là số nhỏ thôi.
Còn về vấn đề CQ TQ sụp đổ ai lên thay thì sao mà biết dc, mình có phải tiên tri đâu. Làm sao biết dc CQ TQ tiếp theo lại là CQ tà ác gian dối hay là CQ thiện lương... ĐCS TQ bản chất bành trướng của nó quá nặng, tranh chấp và cướp đất của Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Tây Tạng Mông Cổ... Chẳng thể nào dung túng cho nó được nữa, đổ càng sớm càng tốt.
Quá trình tu luyện là dần dần từ bỏ các chủng tâm tính xấu, các chủng tâm chấp chước nơi người thường, tuân theo chân lý của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn. Đạo gia và Phật Gia đều tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn nhưng trọng tâm của Đạo Gia là chữ Chân phản bổn quy chân thành Chân Nhân, còn Phật Gia là chữ Thiện xuất tâm từ bi phổ độ chúng sinh.Trạng thái người thường ‘ngộ trong mê’ là không thể bị phá hoại
Đại sư Lý Hồng Chí nhiều lần giảng rằng học viên Pháp Luân Công không được phá hoại trạng thái xã hội người thường. Trời đã an bài cho con người hoàn cảnh sống này, tức là sống trong ‘mê’ này, không nhìn thấy chân tướng ở không gian khác, khiến con người trả nợ nghiệp khi sống trong sinh-lão-bệnh-tử. Giả sử ai ai cũng mở thiên mục, thấu thị nhân thể, cách tường khán vật, ai ai cũng bay lơ lửng trên không, thế thì có còn là xã hội nhân loại nữa không? Nghiêm trọng phá hoại trạng thái xã hội nhân loại là tuyệt đối không được phép. Nếu mọi người ai ai cũng sống thoải mái không bệnh không khổ, thế thì chẳng phải đã là ở thiên đường rồi?
Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn đồng tu. Người chân tu khi đã tu lên cao thì các chủng tâm chấp chước đã không còn nên tâm khoe khoang, hiển thị cũng không có. Không có ai tu cao lại đi khoe khoang công năng này nọ. Dù bạn có biết được người đắc đạo yêu cầu họ biểu diễn cũng chẳng có ai cho bạn xem cả. Một số người bình thường có được công năng theo mình thấy đều là trải qua các tai nạn mà công năng được khai mở, một số khác có phụ thể thao túng... Nếu bạn muốn tìm hiểu vấn đề công năng thì bạn chỉ có thể tự tu rồi phó xuất ra thôi. Mình cũng nhắc lần nữa, tu luyện mà càng truy cầu công năng thì càng không có, phải tùy kì tự nhiên không cầu mà đắc.
Vấn đề khí kiểm nghiệm thì ở bên TQ muốn trở thành khí công sư trước hết phải qua một quá trình kiểm tra bằng nhiều phương cách khác nhau. Việc kiểm tra do hiệp hội nghiên cứu khí công TQ thực hiện và cấp bằng. Không phải ai muốn tự phong làm khí công sư cũng được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks