Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Khi năm tỷ mới 10 tuổi lúc ngủ thấyvij QUÁN THẾ ÂM nói: con tu đi ,và chỉ tỷ xếp chân tham thiền ,và có thời gian tỷ bị như không ăn được gì ,1 tuần lúc nào cũng no ,và từ đó học pháp kinh điển hay thường nghe .
Và tự tham thiền tự khai minh ,không nghe ai giảng hoặc đọc kinh ,cho đến khi năm được 30t cũng là lúc bước ra đi thượng trang ,và cứu đời phép thần thông cũng ngủ có người chỉ dạy ,như ngày nay lối nói pháp của tỷ không thuộc về giáo pháp học từ kinh cho lắm ,nhờ quen biết HOA SEN NGANCANH mà làm quen giáo pháp của nhà phật mà thôi
Ai xác nhận cho Tỷ MĐ, người báo mộng lúc ngủ ( 10 tuổi ) là Quán Thế Âm ( Quán Tự Tại Bồ Tát ).Làm việc cũng phải thực chứng ( Tỷ mới vào mức Kiến Phần ), nên chưa có thể nói Pháp của Tỷ đang tu là đúng với " Pháp Phật "

Pháp tu bồ tát không có " thiền " - mà là tri - giác - định - lạc

Trân Trọng !