Trích dẫn Nguyên văn bởi tuevanthuongsi Xem Bài Gởi
...Tâm tức là phật sao lại cầu Phật, tâm tức giải thoát sao lại cầu giải thoát, tâm tức đại niết bàn sao lại cầu niết bàn, tâm tức tịnh độ sao phải vãng sanh mới có tịnh độ...


Đại ý :Phật ở trong tâm , tâm chính là Phật . Vậy mà người đời chưa hiểu cặn kẽ chính mình mà đã cầu xin bên ngoài , còn cầu xin tức còn bãn ngã ...
Xin hỏi :
Tâm mỗi người khác nhau có người ác có người thiện, nếu cứ theo tâm mà sống thì có phải xã hội bát nháo hiện nay là đúng ? Vì người có tâm gian-ác vẫn làm theo tâm của họ, như vậy có mâu thuẫn hay không ?