Mình nhận thấy các vấn đề như:
- Pháp Luân Công không phải tôn giáo mình đã giải thích rồi.(Trích dẫn luật là để nói về tín ngưỡng nhé các bạn. Vì các học viên Pháp Luân Công tin theo "Chân Thiện Nhẫn" mà tu luyện.)
- Vấn đề tà đạo thì cũng đã giải thích tà đạo là gì rồi. PLC hướng mọi người vào Chân Thiện Nhẫn mà tu luyện, không thu tiền bạc của ai, không ghi danh thành viên, ai muốn tập thì tập không muốn tập thì thôi và chưa làm hại bất kỳ người nào (chỉ có người khác bức hại học viên PLC thôi), như vậy PLC không phải tà đạo rồi.
- Học viên Pháp Luân Công không làm chính trị và sống làm việc theo Pháp Luật nhà nước vấn đề này mình cũng đã giải thích cụ thể kèm theo lời dạy của sư phụ Lý Hồng Chí.
- Vấn đề giảng thanh chân tượng hoặc giới thiệu PLC đến mọi người thì có quyền tự do ngôn luận nhé các bạn. Đã không cấm PLC vậy thì quyền tự do ngôn luận là có thể dùng.
- Vấn đề 1 học viên hay 1 nhóm học viên không thể đại diện cho toàn bộ các học viên PLC hay PLC ... mình cũng đã nói rõ. 1 người nước A phạm tội sao có thể quy kết tất cả người nước A là tội phạm. Nếu bạn nào bảo học viên chịu sự sai khiến từ nước ngoài phải làm công việc j j đó cũng cần phải có bằng chứng cụ thể nhé.
- Vấn đề vì sao mình 'ít' đọc kinh sách của Phật Giáo thì mình đã chân tu theo PLC cũng không muốn loạn tu, mà hiện tại cũng vào thời kì Mạt Pháp rồi đọc cũng chẳng lợi ích gì. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói về thời kì này mời bạn xem link dưới đây:
http://chinhphap.com/showpost.php?p=26576&postcount=3
- Vấn đề về công năng mình đã có ghi rõ ràng là người tu luyện tâm tính cực cao mới có thể có. Mục đích ghi ra cũng không phải là để truy cầu công năng, mình muốn chỉ ra con đường tu luyện là con đường nhanh nhất để khám phá mọi thứ.
- Mình cũng không nói là các nhà cầm quyền nước ta là thiếu hiểu biết mà mình nói là bị "ảnh hưởng" từ Trung Quốc. Bạn có thể tìm hiểu về việc "ảnh hưởng" là gì... mình không muốn bàn về việc chính trị giữa nước mình với TQ.
....
Nhận thấy các vấn đề mình đều đã giải thích rồi. Mình cũng không muốn loanh quanh với các bạn luôn đưa suy nghĩ chính trị vào việc tu luyện. Những bình luận của mình đều là thể ngộ cá nhân hoàn toàn không thể đại diện cho Pháp Luân Công.
Sư phụ Lý truyền Pháp Luân Công là để hướng người tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Còn việc học Pháp là tùy vào mỗi cá nhân. 1 cá nhân hoặc 1 nhóm không thể đại diện cho Đại Pháp.
Hiện nay ông Obama cũng đã nhận đơn xin công khai số tài liệu mà ông Vương Lập Quân giao cho Mỹ rồi. Các nghị sĩ Mỹ cũng đã chuẩn bị các công đoạn để công khai số tài liệu này. Tương lai các bạn sẽ biết những hành động của TQ đã làm là kinh khủng như thế nào. Chỉ riêng vụ thảm sát Thiên An Môn thôi cũng sơ sơ gần 2000 người chết...
Mà ông Giang Trạch Dân cũng đã bị một số nước truy tố về tội diệt chủng rồi. Tội ác của Trung Quốc ít nhiều cũng biểu hiện ra, học viên PLC biểu tình ôn hòa (tuyệt đối không dùng vũ lực) và nói rõ sự thật thì có gì sai? Đây chính là tự bào vệ bản thân trước sự đàn áp thôi. Các bạn so sánh giữa cuộc biểu tình của các học viên Pháp Luân Công và cuộc biểu tình do chính phủ TQ giật giây để chống Nhật xem, sự khác biệt rất rõ ràng.
Mình sẽ không giải thích nữa, nếu bạn nào có thắc mắc về việc tập luyện của Pháp Luân Công thì mình sẽ cố gắng góp ý, giải thích và hướng dẫn tập luyện căn bản theo thể ngộ cá nhân. Tốt nhất các bạn có thể tham gia diễn đàn ChinhPhap.com để được hỗ trợ tốt nhất. Hợp thập.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks