Các vị theo pháp môn Thầy Già đều có sự tự do chọn cho mình con đường phù hợp, mặc dù là ngủ bộ chú là chính, nhưng có người chỉ cần trì 3 chú hay bốn chú mà thôi, vì họ không phù hợp với trì cả 5. Ngoài ra, cũng không ép buộc phải điểm đạo cho ai, ai có duyên thì điểm, còn không thì thôi, như tôi, tôi chẳng có duyên điểm đạo cho ai, và tôi cũng tu theo ý tưởng của Ngài Ấn Quang, không thí phát cho ai, và cũng không làm trụ trì.Tôi có pháp hành khác biệt như đã nói và đang có nhiều ý tưởng để thực hiện nhiều pháp hành khác giúp cho chúng sanh lợi lạc, tôi không mong cầu công đức cho riêng mình, vì tôi đã ngộ ra rằng cái gì cầu cho mình, thâu tóm cho mình đó là nghiệp, nó sẽ tăng cái tham sân si của mình lên, nó sẽ làm cái tâm từ của mình nhỏ lại, dù nó là nghiệp lành thì bạn cũng sẽ không giải thoát được, mà vẫn phải luân hồi để nhận quả lành đó.
Ba người đồng tu với Ngài Tịnh Không, cả 3 đều cùng một tuổi, các thầy tổ đều xem cả ba có tướng chết yểu, trong đó thầy Minh Hiển là người tu hành dũng mãnh tinh tấn nhất, cuối cùng đúng số cũng chết, rồi người thứ hai cũng chết sau đó vài tháng, chỉ riêng Ngài Tịnh Không, bị một cơn bịnh nặng , sau một tháng khỏe lại và trường thọ, vì sao? Vì những người kia tu cầu công đức cho mình để giải nghiệp của mình, thầy Tịnh Không tu cầu công đức cho mình hồi hướng cho chúng sanh.Thầy đã chuyển được nghiệp lực thành nguyện lực.
Hai đường hướng đều là tu, nhưng có khác biệt.
Như vậy, nếu ai cứ nghĩ cho mình thì nghiệp càng cao dầy, dù là nghiệp đó là thiện nghiệp, nếu ai đó nghĩ cho người khác thì giải nghiệp của quá khứ & hiện tại .
Mục đích của tu hành không phải ham vì thần thông và ấn chứng, mà cái chính là phải giải thoát khỏi luân hồi và hoằng dương Phật pháp phổ độ chúng sanh.
Tôi chưa thấy ai điểm đạo mà thờ cụ H. cả?Lúc đó Tổ sư Thầy Già có nói với vị kia hãy chọn vị nào đó khác đi, thì ông chọn ông sư mà ông đã gặp qua. Sự dẫn dắt của các chư vị siêu hình sẽ dần dần cho họ thấy con đường phải đi....Còn tôi đã chọn con đường vì chúng sanh như trên, các chư vị thấy quá đúng nên không cần thể hiện cho tôi thấy.
Nam Mô Công đức lâm bồ tát
Nam Mô A mi ta ba
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks