Trích dẫn Nguyên văn bởi haiyen753 Xem Bài Gởi
Xin lổi nhé lâu quá mới vào lại phòng võ thuật thấy bạn post hỏi .
Phần bạn hỏi nầy các đại sư chuyên luyện nhiều hơn, bỡi công dụng về trị nội thương và bệnh, thuộc chân khi nghịch đảo hấp công và tán công, nếu có một trình độ nội công cơ bản luyện phần nầy không khó .
Chia ra 3 chu kỳ vận chuyễn cách tập không đòi hỏi khắc khe, bất cứ nơi đâu củng luyện được chủ yếu dùng thần dẫn lực theo thông thường ý lực xuất đan điền, nhưng 3 chu kỳ luyện nầy không như vậy ...

khởi đầu thở vào đầy bụng (đan điền) bằng mủi, thở ra nhè nhẹ bằng miệng đồng thời dẫn lực từ não chạy vòng xuống trước bụng, chân và đảo ngược lên phía sau lưng lên vai xuống hai tay và trở về não chu kỳ hơi thở tập nơi nào củng được hể tập trung được tinh thần dẫn lực, dẫn khí lực lần sẽ quen tâm tư phải đi theo luồn lực kiểm soát châu thân có chỗ nào khác lạ không ?
thí dụ: mới dẫn khí lực chu kỳ đầu tâm nhìn thấy toàn thân màu xám, tập liên tục nhiều chu kỳ tâm nhìn thấy thân thể chuyễn từ vàng, hồng và hồng chói, nếu phần nào trong thân chưa đông nhất màu là nơi đó có vấn đề điều kiển luồn khí lực đến công phá nơi đó nhiều lần cho đến khi đồng nhất một màu là được (luyện tự kiểm mình trước sau nầy mới kiểm được ngoại vật) tập thức đầu cho thành công sang thức hai .
Bạn ngồi theo nhà tu điều kiển hơi thở như trên dang hai cánh tay thẳng ra thở nhẹ ra bằng miệng từ não dẫn ý lực chạy phân ra hai bàn tay bất tận có ép lực ra khỏi lòng hai bàn tay, từ từ hai lòng bàn tay thu lại khoảng cách, hai lòng ban tay đối diện nhau tiếp tục ép lực ra và thu gần khoảng cách cho đến khi có cảm giác phản xạ (lực đẩy bật ra) chú ý: hai lòng bàn tay không được chạm nhau, ngừng thu hai tay vào chỉ ngừng ở điểm phản xạ và tiếp tục ép lực ra cho lực phản xạ tăng cao, tư thế như ôm một quả cầu vô hình tiếp tục tập cho đến khi tâm nhìn thấy lực tụ quả cầu hửu hình thì đã thành công .
Nhưng chỉ hai thức nầy sẽ làm luồn nhân điện mất thăng bằng lâu ngày tính tình sẽ biến nóng nải ban đêm mất ngủ cảm thấy nóng hai bàn chân (tẩu hỏa nhập ma) .
Vì vậy cần luyện thức thứ ba cho dung hòa châu thân (hấp công) thở nhẹ bằng mủi vào đồng thời dùng ý chí thu nạp nguồn lực từ vạn vật vào thân thể chạy toàn châu thân như cách dẫn lực phần đầu .
Nếu ban đêm ngủ cảm giác khó chịu bạn có thể điều kiển phần lực thoát khỏi hai chân, nếu cảm thấy tâm thần bất an có thể thu lực bên ngoài vào (hấp tinh đại pháp) không giới hạng người hay vạn vật trong tầm nhìn thấy .

Cách trị bệnh như sau :
Lòng bàn tay cách đỉnh đầu bệnh nhân 80cm dùng khí lực ép ra khỏi tay (nhân điện) từ từ hạ bàn tay xuống gần đầu bệnh nhân cho đến khi chạm phản xạ tư bệnh nhân thì ngừng lại đó ép lực xuyên vào đầu bệnh nhân chạy châu thân xem nơi nào khác lạ (bệnh)
Cho bệnh nhân nằm ép lực ra khỏi bàn tay sang bệnh nhân khoảng cách như trên di chuyễn lòng bàn tay từ đầu đến chân nếu nơi nào phản xạ bệnh nhân yếu là nơi đó có bệnh, bạn ép lực vào nơi đó như cái bai thợ hồ cho đên khi bạn rà tay từ đầu xuống chân bệnh nhân mà phản xa đều nhau là trị xong .
Nên nhớ tất cả những phương pháp tập và điều trị bệnh lòng tay không chạm đến .
Cách dùng vào ảo thuật như dùng 10 cái thau mủ úp nhốt một con vật trong 1 thau khi rà lòng bàn tay ngang trên không phát hiện vật sống luồn phản xa di động .
--bạn nói đúng nhưng còn kẽ hỡ đễ mình phãi hõi,.!hõi bạn đã làm được những đã đưa lên đây chưa..tôi thì rất thật bạn á và các bạn..chờ bạn trã lời rồi mình sẽ hõi những điều mà bạn viết chưa hết ,bãn thân mình kg thuộc trường phái nào cã ,ít bết về sách vỡ tài liệu,làm biếng xem sách vỡ lắm ..1 cuốn sách chân truyền xem vài trang là vụt,,nhân điện,khí công ..các thứ chĩ xem được vài trang là hết hứng thú xem..hề hề mong bạn và chúng ta cùng tham khão..cam ơn bạn