( Chỉ có thật sự có tu tập đến giai đoạn có được "Thánh Thai" Nhi Sanh Kỳ Tâm ,mới hiểu và biết chổ này ?! )
Luận chút về “Thánh thai”. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. “Thai thánh” hay nói cách khác cho văn hoa hơn :
Đó chính là “Bồ Đề Tâm”.Tâm Bồ Đề , chúng sanh đều có đồng khắp như như, bình đẳng không hơn, không kém. Một khi quay vào trong tìm lại chính mình. Khi hiểu lơ mơ một chút về Bồ Đề Tâm đến đây thỏa mãn dừng lại ư ?. NẾU đi tiếp thì sao đây ?
Thẳng đường tiến [ Huân tập:”Bồ Đề Tâm”] “Thánh thai” phải khéo tập, khéo giữ gìn. Khéo bồi bổ, khéo vun đắp để “Thai thánh” sanh trường, phát triển….
Tạm nói Phát BỒ ĐỀ TÂM mới là bước đầu, tiếp theo mỗi người tự tìm hiểu mới thấy :
“ Phật pháp cao siêu rất nhiệm mầu “
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks