Nhiều nơi vùng sâu, vùng xa không biết đến Pháp môn Tịnh Độ, họ cho rằng niệm Phật A Di Đà là niệm cho người chết.

Trên diển đàn mọi người ai cũng sử dụng được internet tìm kiếm thông tin về Phật Pháp, về pháp môn tu học, kết duyên đạo hữu tương đối thuận tiện, thông tin, kiến thức vô vàn...

Vùng sâu, vùng xa thật là thiếu thốn về cơ sở vật chất, vị Thầy trụ xứ, Pháp bảo...

Nếu có điều kiện mỗi người góp kinh sách, xâu chuổi, băng đĩa giảng... trợ duyên cho các đạo hữu những nơi đó thật là quý giá biết bao.

Nguyện cho nhà nhà đều niệm Phật A Di Đà, người người đều vãng sanh Cực Lạc Quốc