Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Vậy cho MINH ĐÀI hỏi lại người tu có trí tuệ không ?người có đủ trí khẳng định mình tu chánh hay tu tà không ?
Chánh hay tà phân biệt bằng trí tuệ ,nhiều khi cái làm lợi cho chúng sanh lại là làm hại chúng sanh .
Nhiều khi cái làm hại chính là làm lợi cho chúng sanh ,muốn cứu chúng sanh phải tu tuệ ,nhìn thấu biết việc mình nên làm hay không nên ,và biết việc của mình có rơi vô MA SỰ đó là nhờ vào đôi mắt biết quán sát.
MINH ĐÀI cũng thừa biết đôi khi mình đã làm cho họ nổi sân nhưng vì họ quá vô minh ,đành phải chịu thôi .
MINH ĐÀI cà rởn nhưng một câu đều là pháp cứu mà mọi người không hiểu tới
A DI ĐÀ PHẬT
Nói cho nó đơn giản vấn đề là thế này :" hằng ngày sư tỷ sống & làm những việc gì mà mọi người cho rằng tỷ đang vì mọi người, bản thân tỷ cảm thấy an lạc , ví dụ nó là việc Tỷ ăn chay trường, bố thí tài vật giúp người nghèo, trị bệnh...nếu làm được như vậy là tỷ đang tu theo chánh pháp rồi & đừng quan trọng là có ai đó báo với tỷ trong mơ hay trong thiền định là phải làm cái này cái kia để giúp chúng sanh đang ở địa ngục...

Hãy cứu & giúp những người thân đang sống bên cạnh mình trước đã.

Kính !