a di dà phật
mình chỉ là cư sỉ thôi đừng gọi bằng thầy tổn phước mình
áo tràng thì màu lam chứ màu trắng có hàm ý rất lớn trong kinh diệt tận đã nói rõ
bạn cứ gửi về địa chỉ , hay nhà xe nào đó ,minh đài có sile nào thì mình nhận về cho các chùa ở vùng sâu vùng xa vì ở đây người nông dân nhiều lắm quần áo bình thường còn không có bặn huống chi là áo tràng
VẬY thì MINH ĐÀI năm nào cũng gởi bố thí rất nhiều các nơi rồi ,vì MINH ĐÀI làm trưởng mà nơi nào khổ là có mặt ,nơi nào thiếu là có mặt ,thậm chí ai bịnh MINH ĐÀI cũng có mặt luôn :hee_hee:
Bookmarks