làm tôi liên tưởng đến hình ảnh cây cung,phát minh toàn cầu có nguồn gốc từ khi con người còn nói chung một ngôn ngữ.
thêm cái này cho topic hoàn chỉnh nhé.
con số 7 linh thiêng rõ rệt trong Ki Tô Giáo,Hồi Giáo,Do Thái Giáo :
Chúa sáng tạo thế giới trong 7 ngày. Ngày một bắt đầu,ngày 7 nghỉ ngơi.
Vì ảnh hưởng tôn giáo nên mãi đến ngày nay, một tuần vẫn có 7 ngày. Ngày một bắt đầu,ngày 7 nghỉ ngơi. Từ "chủ nhật" để chỉ ngày nghỉ cuối tuần của chúng ta vốn bắt đầu từ phiên âm người Công Giáo Việt Nam từ cách đây gần 500 năm là "Chúa Nhật"-nghĩa là ngày của CHúa.
Đối với người Do Thái,con số 7 mang một ý nghĩa là rất lớn : "Thưa Thầy,con phải tha anh em con bao nhiêu lần? có phải 7 lần không? Đức Giê Su đáp : Không phải 7 lần,mà 70 lần 7".
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks