Trích dẫn Nguyên văn bởi johnpaulfrancis Xem Bài Gởi
Sao các bạn Phật giáo không thử tìm hiểu về Thiên Chúa đi? Tìm hiểu về Thiên Chúa rất dễ vô cùng. Chỉ cần các bạn "nói chuyện" với Chúa trong lòng thôi, và chỉ cần đơn giản một câu thôi cũng đủ rồi. Ví dụ như bạn hỏi thẳng Thiên Chúa trong tâm trí rằng:" Thiên Chúa! Ngài là ai? Xin hãy bày tỏ Ngài ra cho con thấy đi". Thậm chí các bạn cũng có thể "thử thách" Thiên Chúa nữa, nhưng mà "thử thách" với thiện chí và khiêm nhường nhe. Đừng "thử thách" Chúa vì bạn ngạo mạn, khinh thường Chúa. Vì Chúa hiện hữu và Ngài biết rõ mọi sự đó. Và Chúa sẽ bị tổn thương và đau lòng. Đơn giản vì đối với Chúa, các bạn thật sự là những người con thật sự của Thiên Chúa không hơn không kém.

Khoa học thì cần có thực nghiệm để kiểm chứng. Thiên Chúa cũng vậy thôi. Thực nghiệm để kiểm chứng Thiên Chúa chính là "nói chuyện" với Ngài trong tâm trí của bạn. Và các bạn sẽ thấy Ngài cũng đang đáp lời bạn như thế nào, dù các bạn chưa thể thấy Ngài "mặt đối mặt" được, vì thời chưa tới. Nhưng chắc chắn sẽ có ngày các bạn được thấy Nhan Thánh Chúa mặt đối mặt.

Chúc các bạn luôn được bình an và nhận ra Chân Lý.
Cám ơn Thiện Tâm của bạn johnpaulfrancis. Khi chúng ta nhận ra Chân Lý, thì sẽ thấy thú vị lắm, sẽ hiểu rằng Chúa là người Thầy vĩ đại của nhân loại, sẽ hiểu rằng Phật là người Thầy chí tôn của chúng sanh. Hai người Thầy giáng thế để dạy chúng ta Đạo Làm Người, chưa có tài liệu nào nói Chúa dạy chúng ta thành Chúa, Phật dạy chúng ta làm Phật.

Vậy thử hỏi xem Đạo Làm Người mà chúng ta đã học được từ Thầy là giống hay khác nhau nhỉ. Nếu bạn nói khác nhau thì Chân Lý đã rời xa bạn rồi đó. Thân ái.