NN, thật sự nghe bạn chia sẻ những điều này mình cảm thấy rất vui. Bạn nói đúng chướng duyên rất nhiều, sự thử thách cùa các ngài dành cho mọi phật tử cũng rất nhiều, nhưng bên cạnh đó các ngài cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta có tâm thành và tin sâu chánh pháp, và hiểu được cũng như hành theo những gì phật dạy, chúng ta mới thấy có sự màu nhiệm. Mỗi việc màu nhiệm của mọi người có những cảm ứng khác nhau, nên mọi người chúng ta không cần nói ra nhưng vẫn hiểu được.

Mình mớii đến tìm hiểu giáo lý gần đây, nhưng mình đã được "mẹ" giúp đỡ rất nhiều trong suốt bao năm qua, nên mình mới tự tin vững bước trên đoạn đường khó khăn này.

Mình chỉ mong rằng song thân của mình sớm chuyển hóa được.
@VNese: nếu bạn thiếu máy, mình sẽ phụ bạn thêm nhé.