Cùng các thân hữu của diễn đàn:
“Đạo mà còn nói được thì không phải là đạo” (Lão Tử) “ Không có tu, không có chứng, không có đắc” (Kinh Kim Cang). . Tranh cãi càng nhiều , đả phá đạo của người ta theo thành kiến riêng của mình rồi dẫn dụ, lôi kéo người khác ào hệ phái của đạo mình (Mật tông Tây Tạng) mà mình tự cho là đúng, là càng chứng tỏ mình không biết Đạo. Nói càng nhiều thì càng thấy mình mê tín cuồng tín, nô lệ vào hệ phái tư tưởng của Tây Tạng, càng thấy mình đầy tà kiến, chấp pháp chấp ngã. Vấn đề này đã được nói đến trong bài : Thà là kẻ vô thần trong www.vutruhuyenbi.com, các bạn đang rơi vào trong trường hợp của bài viết đó.
DrLong18
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks