Khi Cơ thể mình điều-chế chất Đạm (protein) là một chất hữu-cơ giàu dinh dưỡng, có trong động, thực vật thì sinh phản-ứng là ra chất acid Uric.
Chất này còn được gọi là “crystalline” vì nó có hình dạng là những tinh-thể sắc nhọn như pha-lê, nói nôm-na dễ hiểu là sắc nhọn như “Miểng chai-Kính vỡ-kiếng bể” và dĩ-nhiên là cực kỳ nhỏ bé !
Do đó, hễ có nhiều thì Nó chọt vô chỗ nào, mình thấy đau chỗ đó !, nhất là nó hay theo các mạch máu mà hội-tụ quanh các khớp.
Nhưng nếu quá nhiều Acid Uric, mà Thận không kiểm soát được thì sinh ra Bệnh. Nó có thể gây ra Tê, Mỏi, Đau Khớp, Đau Lưng, Tê Chân…Và Sạn Thận.
Tây y, phân tích Máu, nước Tiểu, tìm ra sự dư-thừa của Acid Uric, và quan-niệm như vậy.
Còn Đông Y, đơn-giản hơn: Hễ Tê, Mỏi, Đau Khớp, Đau Lưng, là Thận Yếu.
Cứ đè Thận ra mà trị, hễ Thận khỏe, thì hết Đau Lưng, Nhức mỏi ! Vậy Bạn hãy thử dùng thuốc Bổ Thận xem có hết bị Tê Mỏi hong nhé.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks