Trích dẫn Nguyên văn bởi doxuantho Xem Bài Gởi
Cảm ơn bác Quangcom. Tôi sẽ thong thả trả lời bác từng ý một:
1) Vũ Trụ V được định nghĩa V={x|x=x} còn Tâm Vũ Trụ TVT được định nghĩa TVT là miền giao của mọi đối tượng. Theo định nghĩa phép giao nên TVT có trong mọi đối tượng!!! Bác cứ hình dung vô hạn các đối tượng x của Vũ Trụ V là các cánh hoa có cùng trung một nhụy (TVT)
2) Tiên đề E=mc2 của Einstein suy ra điều khi vận tốc v=c thì thời gian ngừng chôi!!!! Nhưng bác nên nhớ cái tiên đề này tạm thời mới chỉ đúng cho đối tượng VẬT CHẤT chứ không đúng cho các đối tượng Ý THỨC. Vì vậy điều chứng minh của tôi không mâu thuẫn
3) Bác rất tinh ý!!! Mọi thí nghiệm về SYT, vì lý do an ninh nên tôi không công bố. Chỉ nêu các quy luật định tính
Một lần nữa cảm ơn bác đã đọc Tâm Vũ Trụ
Cám ơn bác đã trả lời. Tuy nhiên trong định nghĩa của bác thì miền giao đó không có điểm trống ngoài miền giao. Giả sử có điểm trống ngoài miền giao, suy ra miền trống đó không chưa tâm vũ trụ như vậy lại mâu thuẫn trở lại. Khi không có miền ở bên ngoài miền giao vậy ta thấy miền giao đó chiếm đầy vũ trụ và khi đó vẫn chưa giải quyết được vấn đề.
Tiên đề Einstein nếu bác nói chỉ đúng cho đối tượng vật chất mà không đúng cho các đối tượng ý thức nhưng trong thuyết của bác thì tất cả các dạng ý thức đều có sự tồn tại vật chất của nó. Vậy nên bác hiểu về tiên đề Einstein hơi thô thiển. Không biết bác đã đọc Lược sử thời gian của Steven howking chưa. Bác có thể nên đọc một chút để hiểu thêm về vũ trụ 4 chiều với 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian nhằm bổ sung tốt hơn cho thuyết của bác. Một quyển nữa có lẽ bác nên tham khảo là "cái vô hạn trong lòng bàn tay" của Trịnh xuân Thuận và thiền sư Richard Mathieu. Hy vọng sau khi tham khảo thêm về mấy cái này tôi với bác có thể trao đổi tốt hơn về khía cạnh tốc độ ánh sáng và tốc độ sóng ý thức.
Điểm thứ 3 của bác thì không đúng với tinh thần khoa học lắm. Cái gì mà một mình bác biết thì một mình bác tự sướng thôi nhưng cái biết đó là đúng hay sai thì phải được kiểm chứng minh bạch và khoa học. Thiếu những cái đó thì mọi lý thuyết chỉ là tào lao. Những vấn đề thuộc về bí mật thì đâu có cần công bố nhưng những vấn đề thuộc về lý luận khoa học cơ bản mà không đưa ra chứng minh thì đó chỉ là các ảo thuật gia thôi.
Nói đến điểm này tôi lại thấy buồn với kiểu phát minh máy phát điện từ nước của tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê. Nghe thì oách nhưng biết chắc là chẳng đi đến đâu.