Nói theo ngôn ngữ thiền toán của bác.
các đối tượng trong vũ trụ là tràn đầy vũ trụ. Thực vậy, nếu trong vũ trụ có một điểm nào đó không có đối tượng trong vũ trụ. Điểm đó chính là một đối tượng trong vũ trụ.
Các đối tượng trong vũ trụ đều chứa tâm vũ trụ. Vậy tâm vũ trụ là tràn đầy trong vũ trụ
Vậy ta có Tâm vũ trụ = vũ trụ. Vậy sự phân biệt tâm vũ trụ và vũ trụ là vô ích.
Việc chứng minh định lý 14 của bác có nhiều lợn cợn. A và B dù cách nhau 10 tỉ km nhưng đều chứa tâm vũ trụ vậy thì sự truyền dẫn thông tin là tức thời vì cả hai đều chứa tâm vũ trụ và không có khoảng cách nào trong việc truyền dẫn thông tin.
Nếu một cái gì đó đi từ A đến B với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng. Thì thời điểm cái đó bắt đầu đi và thời điểm cái đó chạm đến B là bằng nhau vì thời gian ngừng trôi.