kết quả từ 1 tới 20 trên 1408

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Xin cảm ơn thầy đã đưa tin về chuyến đi của bạn Táo Ngọt.
    Cảm ơn bạn Táo Ngọt đã giúp lớp và thầy , mà thực hiện chuyến đi thật vất vả, xa xôi, đem lại những hình ảnh sống động của một thực tại khó lý giải.

    Khó lý giải vì nếu ta dùng tâm công bằng mà nói, thì những đứa trẻ kia cũng quá khổ , không kém gì em Hảo của chúng. Cũng là trẻ em , được sinh ra trên đời mà sao chúng phải chịu khổ vậy. Nếu có lúc nào đó chúng đánh bé Hảo, thì đấy cũng là thiệt thòi lớn mà chúng phải chịu. Những hành động vô ý thức đó bị lây nhiễm từ người lớn mà thôi. Nếu chúng được sinh ra trong một gia đình có trí tuệ, thì chắc không thể bao giờ lại đánh em mình, hay bạn mình, hay người khác như vậy cho được. Đó là một thiệt thòi vô cùng lớn. Bố mẹ chúng sinh ra chúng mà để con mình hoang dã vậy...

    Vậy bây giờ phải làm sao đây? Âu cũng là số phận... Nếu muốn thay đổi những số phận này thì cần cả xã hội , mỗi người giúp cho một chút . Và có sự góp phần của chính quyền, với những chính sách quan tâm đối với trẻ em thật cụ thể. ( Ở Tây mà họ kiểm tra nhà ở đi thuê mà không đủ tiêu chuẩn qui định, thì họ không cho bố mẹ đứa trẻ nuôi đứa bé đó.)

    Bây giờ cả báo chí, chính quyền, dư luận xã hội chỉ tập trung vào cháu Hảo, họ quên rằng còn có 4 đứa trẻ rất nhỏ bơ vơ nơi xó rừng heo hút, với ngôi nhà không cửa toang hoang...không ai cai quản trông nom...Thật thảm cảnh.

    Có khéo chỉ có cái lớp chữ Hán nhỏ bé với 1 người thầy này là quan tâm được 1 chút đến chúng, những đứa bé hoang dã ở một nơi rất xa xôi hẻo lánh...

    Thế thì phải làm sao đây thầy??? Còn một tương lai dài dằng dặng của chúng. Trước hết là cái ăn để sống hàng ngày, ai nuôi?

    Nsb thì lực bất tòng tâm, cả lớp chữ Hán cũng lực bất tòng tâm !

    Chỉ còn cách, bạn nào đọc đến đây , mà quen bên báo chí, bảo với họ phát tâm làm phóng sự ầm lên về các cháu này ,khiến xã hội và các cấp chính quyền phải lưu tâm, mà có các giải pháp cho mấy cháu bé hoang dã này thôi...

    Nsb nghĩ tốt nhất là làm sao cho chúng được vào trại trẻ mồ côi nào đó. Trại trẻ mồ côi có lẽ là hạnh phúc lớn lao của chúng....

    Một lần nữa xin cám ơn bạn Táo Ngọt , thân gái dặm trường đã làm một việc thật ý nghĩa. Cho mọi người thấy một khía cạnh ngóc ngách của đời sống...

    @ Bạn Kita: Nsb đã gửi thông tin đến bạn, Khi nào Nsb nhận được thông báo của Ngân hàng, sẽ lập tức thông báo lên đây cho bạn và thầy cùng cả lớp yên tâm. Xin cám ơn bạn.


    Last edited by ngoisaobiec; 02-10-2008 at 08:45 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •