Có hai cách thiền ,1=là thiền quán ,2= là thiền định ,thiền quán là tất cả những tác động từ cảnh trần đều là đối tượng quán .
Ví dụ MINH ĐÀI gọi là đệ nghen cho dễ xưng hô ,khi nói chuyện với MINH ĐÀI ,thì ấn tướng của ĐỆ là ai?có phải là MINH ĐÀI ko?
Nói chuyện với TÂM ĐỊNH vậy ấn tướng chính là=TÂM ĐỊNH trong lời nói sẽ sanh tâm vọng niệm ,bất thiện hay không bất thiện.
Vì vậy MINH ĐÀI từng nói cái trống đánh một cái thùng....thùng lập tức 6 căn và 6 thức mình nhận ngay âm thanh của cái trống ,
Tâm sanh lập tức khởi theo cái lực thiện hay bất thiện của âm thanh mà sanh khởi ,cái bóng tham,sân ,si đi kèm theo cái ý khởi ,mình cắt TÂM THAM,SÂN SI tìm mình là sai ,mà phải cắt cái TÂM vọng theo tiếng trống đó ,sàng lọc sài được hay không rồi cái nào bỏ thì bỏ chính là xã TÂM vọng .
Còn pháp thiền định là lắng đọng TÂM sanh
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks