Trích dẫn:
Nguyên văn bởi linh_tinh_85
Dạ thưa cô,
Con xin nhắc lại lần nữa, con đã sẳn sàng nghe giảng
---------------------------------------
khoang để tui coi ông đói cái gì đã ,đang khát nước hay đang đói vậy ,khác nước muốn uống trà hay uống nước lạnh tùy theo tui mới cho ăn cho uống ,ông không đói không khát tui cho ông ,ông coi như đồ bỏ uổng lắm để tui đem cho người khác đừng có la như vậy trời sập đó
__________________
Cư sĩ DIỆU ĐỊNH
-------------------------------------
________________________________________
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi linh_tinh_85
Dạ thưa cô,
Con xin nhắc lại lần nữa, con đã sẳn sàng nghe giảng
Là một kỷ sư sản xuất ra máy để giúp chúng sanh ,khi chúng sanh hỏi:cách sản xuất ,cách lắp ráp cái máy thì lúc đó kỷ sư mới giảng giải kết cấu ra cái máy ,cách ứng dụng của nó, nhưng khi sửa cái máy thì kỷ sư biết cách sửa ,chứ chúng sanh không biết cách để sửa .
Trong mỗi chúng sanh đều tung ra một sản phẩm ,có nhãn hiệu riêng ,người tiêu dùng họ không biết nhãn hiệu nào là tốt cả ,miễn là sài được ,có hiệu quả ko thôi ,
Nhưng chúng sanh thường nghe và nhìn vào cái bảng hiệu nổi tiếng ,chứ họ không nghỉ nó có trị được hết bịnh của mình ko?đa số họ chấp vào cái mã bên ngoài của bảng hiệu mà sanh TÂM tham chấp .
Người sản xuất ra bịnh mầm móng cũng chính là mình ,là thầy thuốc cũng chính là mình ,MINH ĐÀI này lấy cái gì giảng .hãy suy xét xem
__________________
LINH TINH vô trả bài đi....
Bookmarks