Đã là một bậc A La Hán tức là Chứng Quả và có Thần Thông, một trong những Thần Thông đó là Lậu Tận Thông.
Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn.
Một Bậc A La Hán thì không còn Ngã Chấp, nếu không còn Ngã Chấp thì chẳng bao giờ TỰ ĐẮC tự xưng ta Đắc A La Hán. Xưng để làm gì? Hễ còn tự đắc xưng như thế tức còn ngã chấp.
Đa phần A La Hán chứng quả rồi thì lúc Nhập diệt chỉ cho một vài người có duyên biết mà thôi, nhưng mà lúc nhập diệt.
Ngày nay, nếu ai tự xưng mình chứng này chứng kia, tức là lạc vào ma Đạo.
Cũng như các vị Bồ Tát thị hiện tại thế gian thì ẩn danh không ai biết, hễ mà ai biết thì liền tịch.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks