Âm thanh mà TB nghe được có tần số rất thấp khoảng 12,5 Hz , còn nhịp tim của chúng ta khoảng 1hz trở lên ( 60 nhịp /phút), theo tôi đó là nhịp chuyển động âm dương của vũ trụ.
Vì Minh Sang đã đạt tới vô niệm tự niệm, nên nghe được âm thanh nầy.Ai niệm Phật đạt tới nhất tâm , và khi ngủ tự niệm hoặc thiền đạt tới sơ định đều nghe âm thanh nầy, có người thấy ánh sáng, có người nghe, có người ngửi thấy mùi trầm hay sen, có người nuốt nước miếng cảm thấy ngọt và sảng khoái, tất cả đều là ấm ma của tưởng, do tưởng mà ra cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks