
Nguyên văn bởi
kristin
Đọc kinh mà chẳng hiểu ý kinh rồi đem lòng nghi hoặc, phỉ báng.
Tội thay.
Thiên nữ nhưng chẳng phải thiên nữ
Đây là 1 đại Bồ Tát chứ chẳng thường thị hiện thiên nữ mà nói pháp, nên nhớ xá Lợi Phất là Đệ Nhất Trí Tuệ do đó ngài nghe và thấu hiểu diệu pháp.
Đừng đem cái tâm phàm phu đầy chấp trước hình tướng của mình mà so lường với tâm ngài rồi nói chẳng lẽ Trí tuệ ngài thua Thiên nữ hay là kinh ngụy tạo ???
Nếu cần thì Phật, Bồ tát vẫn có thể tùy duyên thị hiện thân ăn xin, thân hạ tiện để giáo hóa và phá ngã chấp cho người có duyên, người ngoài nhìn vào ko hiểu thì nực cười, người trong cuộc thì thấu suốt lý đạo mà khai ngộ.
Ý nghĩa là ở đây.
A Di Đà Phật
Bookmarks