theo kunga hiểu thì các bạn muốn phiên âm ra để đọc cho tiện, nhưng các thần chú này copy đi copy lại từ các trang, nhưng cuối cùng thì vẫn thiếu đi 1 cái cảnh báo, không nên trì tụng nếu chưa được cho phép.
nếu là mật tông tây tạng [mật khác gì không biết] chỉ có vài thần chú mà các ngài cho phép trì tụng k cần quán đảnh hay khẩu truyền, nhưng thậm chí 1 vài rinpoche cao cấp vẫn rất khó trong việc này, các ngài yêu cầu phải được truyền thì mới thực hành, không thì từ từ. Mà thực ra các bạn cũng do cái tâm tham nên mới muốn đọc chú này, chứ đọc tụng OM MANI PADME HUM là quá đủ rồi, bên cạnh đó cũng còn 4, 5 câu đủ để cả đời, đời này, và đời sau, sau nữa.
khi mà chưa có thầy thì nên bình tĩnh và tinh tấn tu, không nên lang thang nhiều qua, đây một tý, kia một tẹo. cứ trì tụng 1 trong 3 câu thần chú là mani, tara xanh và kim cương đạo sư chắc là sẽ nhanh chóng có thầy - thầy theo đúng truyền thống mật tông tây tạng nhé, ko phải kiểu quán đảnh 10 000 người, hay kể cả 10 người.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks