
Nguyên văn bởi
cuonphong
Gửi Ngài Hồng Viện!
Năm xưa vì sao khi Thế Tôn sắp chứng đạt quả vị Ma Vương liền hiện ra "Dọa Nạt" hoặc "Chiêu dụ"bời vì sao?
Bởi vì Ma Vương biết rằng nếu để cho Thế Tôn chứng đắc thì chúng sanh sẽ đi theo con đường giải thoát, số người giả thoát càng nhiều thì chúng sanh trong cõi của Ma Vương sẽ càng ít đi, lợi lạc và quyền thế của hắn bị thu hẹp lại!
Ngày nay Phật Giáo vào thời mạt Pháp này hoàn toàn chẳng khác! Vì hàng Thân Quyến của Ma Vương luôn luôn thị hiện lẫn lộn trong hàng tăng chúng, phật tử, hay cả ngoại đạo nữa! Với một tâm ý là dùng những lý lẽ môi lưỡi, căn tánh phàm phu để triệt diệt các căn lành của tín chúng, không nằm ngoài mục đích đó!
Thân là Phật Tử, tu học chánh pháp bất cứ người nào cũng nên vì chánh đạo mà "Hộ Trì Chánh Pháp" bằng hết sức lực của mình! Tâm như như bất động trước mọi lời miệt thị, xỉa xói của hàng Ma Vương, trước những hăm dọa hay chiêu dụ cám giổ đó thì mới mong chánh pháp có ngày khởi sắc,
Một nổi đau và là một lời tha thiết CP tôi muốn gửi đến toàn thể chư vị đồng tu và chư vị tín chúng! Mong ngài Hồng Viện suy xét!!!
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Bookmarks