Còn ở VN mình thấy tuy tỷ lệ CG chỉ khoảng 7% ds nhưng cũng đóng góp được khá nhiều cho xã hội tuy nhiên ít được nhìn nhận hoặc nếu được nhìn nhận thì cũng cho có mà thôi.
CGVN góp sức rất nhiều trong việc chăm sóc bệnh nhân Aids, trẻ khuyết tật, mồ côi, thiếu nữ lầm lỡ, chôn cất thai nhi bị phá bỏ, phát thuốc, khám chữa bệnh, dạy học, giáo dục hướng nghiệp cho thanh thiếu niên nam nữ, ...
Trước 1975, CG rất tích cực trong giáo dục cấp 1,2,3 và trong chăm sóc y tế. Nay thì k được nữa, nếu được phép thì CGVN có đủ năng lực, nhân lực và sẽ thực hiện hiệu quả. Chắc chắn lúc đó sẽ được hưởng trợ cấp của Caritas cho các bệnh viện do CG quản lý.
Và chúng ta cũng k quên các cơ sở của nhà dòng, nhà thờ, nhà xứ, các trường học, bệnh viện thuộc GHCGVN cho nhà nước mượn (hoặc hiến tặng) sau năm 1975, đã góp phần cho công cuộc tái thiết đất nước sau những năm tháng chiến tranh.
Nhưng tiếc rằng ... k nói chắc các bạn CG đã hiểu?
Chỉ biết cầu nguyện chứ chúng ta cũng chẳng làm được gì, hic
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks