1.Trong PG Phật Dược Sư chính là thượng đế
2.Phật Thích ca là hóa thân của 1 vị cổ phật có thể hiểu là đến từ nơi nào khác cũng được.
Tôn giáo ra đời có mục đích giáo hóa các loại chúng sinh có căn cơ khác nhau, tôn giáo sau luôn tìm cách phủ định tôn giáo trước vì căn cơ chúng sinh khi đó phù hợp với tôn giáo sau mà ko còn phù hợp với tôn giáo trước, nếu ko phủ định tôn giáo trước thì tôn giáo sau rất khó tồn tại và sẽ có ít cơ hội hơn cho chúng sinh nhận được sự giáo hóa phù hợp với căn cơ của mình.
Phật giáo, thiên chúa giáo, hồi giáo, đạo giáo,vv đều có nguồn gốc là tôn giáo do thượng đế chỉ định, mọi hành vi đả kích tôn giáo khác đều là tội lỗi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks