Thực ra Phật giáo có công nhận Thượng Đế (Vua trời) và có các cõi trời (Ngọc Hoàng Thượng Đế nhân gian thường thờ Phụng là vua trời Đao Lợi: Đế Thích Thiên Vương) nhưng họ đều trong lục đạo luân hồi, còn tâm ái dục... nên Phật ko khuyến khích tu theo vì thế nên khi quy y Tam Bảo chúng ta phải nguyện:
Đã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.
Đã quy y Pháp, suốt đời lấy chánh pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo tà giáo.
Đã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks