KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

Âm thanh lạ

Hỏi:

A Di Đà Phật, thưa Thầy con có chuyện này xin thưa để Thầy được rõ, mong Thầy chỉ dạy cho con. Con nghe lại CD15 trong đó có đoạn Thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Cô đã viết 2 quyển sách:

1/ Kinh nghiệm Niệm Phật & những chuyện luân hồi

2/ Ý nghĩa hoằng Pháp và Hộ Pháp

(Nhất định là không phổ biến hai tập sách này ! )

Thưa Thầy con vô phước, bắt đầu Niệm Phật tu khi mượn sách đó từ Thư Viện. Chắc chắn lời khoe của Cô ta làm cho con sai lầm, kể từ lúc nghe tiếng Niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng ‘Trời Mưa Rất Lớn’. Thưa Thầy nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bời vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ nó chính là Ma Chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Con kính xin Thầy đại từ Đại Bi chỉ dạy cho con. Con tuyệt đối rất tin tưởng vào đức độ của Thầy.

Bác sĩ Gia Đình, Bác sĩ về tai - mũi – miệng, Bác sĩ về Tâm Thân, cả 3 vị bác sĩ vẫn không hiểu nơi căn bệnh của con, bây giờ con phải chụp lại hình Não và thử Máu lại, vì bác sĩ cần kinh nghiệm sâu thêm các phần khác

Con rất mong tin Thầy, Xin cảm ơn Thầy!

A Di Đà Phật. Diệu Hưng.

Bạn ơi bạn đang mắc chứng bệnh hoang tưởng rồi ,khởi phát là bạn đọc những cuốn sách sau rồi bạn tu theo ,nhưng thần kinh của bạn có vấn đề ,đọc nhiều nghe nhiều rồi chưa tu tập được chưa được bao nhiêu mà đã tưởng tượng mình đang thành tựu rồi nghe được những âm thanh đó ,trong tu đạo thì gọi là ma chướng ,còn trong y khoa đó là dạng tâm thần hoang tưởng (nghĩ nhiều về một điểm nên bị loạn thần bị ảo thanh quấy nhiễu)
Còn 2 cuốn sách của cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ tôi cũng đã có duyên được một người là con dâu của Sư thiện Chiếu cho mượn đọc từ năm 2007,theo tôi đó là một cuốn sách hay kể lại quá trình ngộ đạo và nhờ công năng tu tập mà có Cuốn sách giúp cho những người như chúng ta biết biết kinh nghiệm trong tu tập
Và riêng tôi ,tôi thấy đó là 2 cuốn sách hay cần phổ biến cho những người mới biết đạo để biết đường tu
Tác giả 2 cuốn sách này có gì là có gì là ngã mạn đâu nhỉ
Mắc bận rồi bữa khác tham tiếp nhé ,mạo muội mấy lời mong các đạo hữu đừng oánh........em nhé ,có gì nhè nhẹ thôi.Em là người rất quán triệt phương pháp phê và tự phê sẵn sàng sửa chữa ,nếu chưa phê thì thêm một bi nữa chắc chắn là phê
Mời các bác trên diễn đàn ăn trưa nhésmileysmileysmileysmileysmiley
Sau rồi uống Caphe eatdrink004eatdrink004eatdrink004eatdrink004eatdri nk004