Muốn vãng sanh tây phương dễ lắm sao,nhất tâm bất loạn thì lên tây phương sao ?Hướng người tới tịnh độ cầu vãng sanh tây phương là đúng.Nhưng nếu người được hướng đến tu tịnh độ mà lòng quá tham lam,tham những cảnh giới lạ,lại không dạy người làm thiện.Thì người ấy chẳng thấy tâm phật ở đâu cả,phật cũng chẳng kết duyên.Rồi đến cuối cùng khi không được gì lại quay lại chửi trời phật.Lúc đó người mà đã hướng dẫn người này vào đường tu phước báo không có mà lại bị thêm tội.
Bởi vậy muốn hướng người tu tịnh độ thì cũng không nên khoe khoan hay nói về các cảnh giới mà gây kết thêm nghiệp chướng.Hướng người tu tịnh độ thì trước hết hãy dạy họ buông bỏ ít nhiều rồi niệm phật thì mới mong thấy được tâm phật.Người thấy được tâm phật chẳng cầu mong thấy cảnh giới lạ, đó mới là thanh tịnh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks