Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyenhoa1985 Xem Bài Gởi
Đức Phật hay Tổ sư có thị hiện thần thông thì cũng không tổn hại cho chúng sinh trái lại có lợi ích vô biên vì tất cả những gì họ nói họ làm đều là gương mẫu chúng sanh noi theo sẽ được lợi ích , nhưng nếu người chưa đạt như Phật , bồ tát , a la hán ... mà kể nói các cảnh giới hoặc nói mình chứng đắc gì đó thì mang tội cực nặng , đó là làm chúng sanh bị lầm lạc . Mình đã nói hết lòng nếu như bạn vẫn không tin và cho đó là việc làm đúng đắn thì mình không còn gì để nói nữa , mỗi người mỗi quan niệm thôi . Mình không có ý kiến riêng vì mình chỉ học hỏi theo lời dạy của Tổ .
Tại sao bạn biết cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ là người chưa chứng đắc, căn cứ vào đâu khiến bạn suy nghĩ như thế
Việc cư sĩ DADN chứng được niệm phật Nhất Tâm, nghe thấy cả trời niệm phật, rồi đem chuyện ấy chia sẽ cho chúng sanh biết, khiến họ tăng trưởng lòng tin đối với pháp môn Tịnh độ, thì sao gọi là lầm lạc
Việc trong diễn đàn này có nhiều bài cần bạn kêu gọi không nên đăng, thì bạn chẳng đứng ra khuyên bảo, như những bài của "tue...si", khiến cho chúng sanh lầm lạc rất nhiều không thấy bạn nói tới, như vậy đó là một việc làm tốt cho chúng sanh
Tôi nghĩ bạn hãy nhìn nhận sự việc một cách chín chắn hơn rồi hãy nói.
Nhờ 2 cuốn sách trên mà rất nhiều người đến với pháp Tịnh độ, bạn chẳng tin thì có thể không đọc, đừng nên rêu rao như thế mà diệt căn lành của chính bản thân.
Chào bạn!