Nếu là thật sự giúp cho hành giả tu hành thì mắc gì mình lại ngăn , bạn có thể hiểu mà . Lời của Tổ thứ 13 tịnh độ chẳng lẻ không đáng tin hay sao ? còn chú Diệu Âm nữa . Tu hành không phải là để cầu những cảnh giới kỳ dị lạ thường mà là giải thoát khỏi tham sân si và giải thoát sanh tử . Có thể người ta bắt đầu biết Phật Pháp do hai tập sách này , nhưng nếu họ tham cầu những cảnh giới này thì lạc vào đường ma . Bạn nghĩ xem có chắc là đã nhất tâm bất loạn chưa ? có chắc những cảnh giới đó là chân thật không ? có nên bỏ qua lời của Tổ Ấn Quang , Pháp Sư Tịnh Không , Chú Diệu Âm mà đi xiển dương ? Mình không chê trách gì cả chỉ sợ hại cho chúng sanh , nhưng ai thích đọc thì mình đâu cấm được phải không ? tự mình chọn con đường cho mình tự mình chịu trách nhiệm lấy mình mà thôi . Mình nói vậy là đủ rồi bạn hãy tự tìm hiểu tại sao các Tổ thường khuyên mình không nên chấp vào các cảnh giới .