Theo ý kiến của mình ý.
Ai tu thì người đấy chứng. Ai thích hợp với pháp môn nào thì tu theo phát môn đấy là đúng nhất, Tây Du Ký nếu như các bạn thấy không hợp thì đừng đọc, nhưng đừng đi sỉ nhục tác phẩm của người khác, tác phẩm của ông Ngô Thừa Ân nó tồn tại được bao nhiêu năm tự nó đã có cái lý của nó rồi.
Còn nếu như các bạn nói tác phẩm này làm cho có người hiểu nhầm về đạo phật thì tốt nhất là mặc kệ họ đi, đạo phật sinh ra để diệt cái khổ, nếu người nào có mong muốn diệt khổ mà tìm hiểu về đạo phật thì tự nhiên sẽ không bị hiểu nhầm, còn người nào chỉ cưỡi ngựa xem hoa thì đấy là cái duyên của họ kể cả không vì tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân thì họ vẫn sẽ thế.
Còn nếu các bạn muốn đi hoằng dương phật pháp thì tốt nhất các bạn hãy tự tu học thật tốt vào rồi đi luận giảng kinh phật độ người ra khỏi bể khổ, ma chướng. Thế là không cần phải sợ thế nhân hiểu nhầm về đạo phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks