Trích dẫn Nguyên văn bởi tkntrankhacnguyen91 Xem Bài Gởi
ý của ngô thừa ân là cho cả thế giới này biết về cõi phật chứ có phải là phản ánh xã hội phong kiến gì đâu! Bác này kòn nghĩ sâu xa hơn cả nhưng nhà bình phẩm rồi đó. Híc nếu như cả tác giả của cuốn tiểu thuyết và người đạo diễn đều nghĩ đến một cái khác thì đã không xây dưngj nên những nhân vật mang tính Phật giáo như vậy rồi/?????
Các bạn nghĩ xem, tất cả các bộ truyện hay phim của Trung Quốc có bao giờ phản ánh cái hiện thực nhiều không? Hầu như tất cả chỉ giới thiệu về nền văn minh lâu đời của TQ thôi, bên cạnh đó còn có tính khoe khoang là chủ yếu!
Phật Thích Ca Mâu Ni là một tượng đài trong mỗi người con của ngài rồi, chúng ta không có tư cách gì để ở đây nói này nói kia về ngài cả?
Tất cả các vị tiền bối của chúng ta con suy nghĩ sâu xa gấp vạn lần chúng ta ý!
Sao biết là các vị tiền bối suy nghĩ sâu xa hơn???
Xin cảm ơn NTÂ đã cho thế giới biết về đạo Phật...nhưng đối với những người lần đầu biết đạo mà xem về cảnh ngài Anan và ngài Ca Diếp thì sẽ nghĩ sao???

Đúng như bạn asmita đã nói...bộ phim chỉ làm ta thỏa mãn các giác quan của ta...nhưng khi nghĩ về hình ảnh 2 ngài thì mọi người sẽ thấy sao???

Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứ cho là tượng đài trong mỗi người như bạn nói đi...nhưng chỉ là trong mỗi Phật tử thôi...còn những người mới biết về Đức Phật hoặc có ác cảm với Đức Phật thì sẽ như thế nào...
Và đã có ai nói này nói kia về Ngài chưa???
Topic này chỉ nói về mặt xấu của bộ phim...còn mặt tốt của bộ phim chắc chắn có rất nhiều nhưng không phải nói ở Topic này...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật