Bạn VinhVinh à,
Bạn thấy 2 Điểm Tròn Đỏ mà tôi đã ghi số 1 & 2 không ?
Trên Điểm Tròn Đỏ số 1, Ta đặt NgónTrỏ
Trên Điểm Tròn Đỏ số 2, Ta đặt Ngón Giữa.
Xòng ấn thẳng vào. Giữ nguyên như vậy và Niệm. Niệm xong lấy tay ra.
Sở dĩ tôi viết đầu tiên là đặt ngón tay trên cục thịt giữa Tai Trái,
Là để chỉ cho Người Bệnh tự làm. Vì người tự làm sẽ không thể nhìn thấy Tai trái của mình, cho nên tự lần ngón tay theo hướng-dẫn thì sẽ tìm đúng vị trí cần ấn vào.
Vì chỉ có người bệnh mới cảm thấy mình bắt đầu chóng mặt, choáng-váng, và nếu họ biết cách của tôi, họ lập tức làm theo, thì sẽ hạ ngay cơn Cao Máu nguy hiểm đó.
Trường-hợp chúng ta thấy ai đó, Mặt Đỏ lên, và chóng mặt sắp té, mình ngay lập tức, dùng ngón Trỏ và Giữa của Tay Trái, điểm 2 Điểm Tròn Đỏ đó để cấp-cứu cho họ. Khi đó mình đã biết 2 Điểm Tròn Đỏ rồi, mình không cần đặt tay trên cục Thịt, hay trên vành Tai để mò mò làm chi nữa :).
Nếu mình trị cho người:, mình đứng phía bên hông Trái của người bệnh cho tiện, và mình cứ đưa thằng cái Tay trái của mình ra, Tay nắm lại như hình "Ấn Diệu-Lạc Thiên-Tôn", và cứ để thuận Tay như vậy mà điểm vào Tai của người bệnh. Dĩ nhiên lúc đó, Ngón Trỏ sẽ điểm huyệt phía trên, và Ngón Giữa sẽ điểm vào huyệt phía dưới.
Nhân đây, xin nhắc lại với các bạn, lưu-ý cho là:
CHỈ DÙNG 2 NGÓN TAY TRỎ & NGÓN GIỮA CỦA BÀN TAY TRÁI.
CHỈ ẤN VÀO 2 ĐIỂM TRÒN ĐỎ TRÊN TAI TRÁI CỦA NGƯỜI BỆNH
HOÀN TOÀN KHÔNG DÙNG TAY MẶT !!!
Trân-trọng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks