Trích dẫn Nguyên văn bởi 1phut60giay Xem Bài Gởi
theo mình thấy thi như vầy : niệm phật mà vọng khởi càng nhiều thì lại càng tốt , bởi vì khi vọng khởi mà ta thấy biết vọng đang khởi tức là ta đang tự làm chủ mình , mà đang làm chủ mình tức là đang phá dần vô minh . Nghĩa là biết vọng thì đừng chấp vào vọng .
sai rùi, Làm sao biết là vọng, biết vọng là còn thấy, còn thấy tức còn biết, biết vọng đang khởi là thêm vọng nữa, vọng "đừng chấp" nối tiếp vòng đừng thấy, xoay mòng mòng, cuối cùng câu niệm phật mất tiêu, tại vì lo coi chừng Vọng :big_grin::big_grin::big_grin::big_grin::big_grin:

Vài lời kính cẩn