Trích dẫn Nguyên văn bởi VUTHAIHOAI Xem Bài Gởi
Niệm phật là pháp môn vô cùng thù thắng và bất khả tư nghị,dễ hành,dễ đắc nhưng khi đã bước vào đường tu đạo thì mới thấy rằng không phải dễ, vì nếu dễ thì có lẽ tất cả đều đã thành phật rồi bởi vậy mới có câu " Thời mạt pháp vạn người tu chưa tìm ra 1 người đắc" là thế.
Khi ta niệm phật thì trí vẫn có câu a di đà phật nhưng tâm vọng động,tâm mong cầu cứ kéo mình đi, rồi khi giật mình thì biết vọng không theo, đã biết đó là vọng không theo, nhưng vọng cứ khởi liên tục, tịnh được 1 phút thì vọng khởi, cứ thế mà khởi, chư vị có phương pháp nào niệm phật mà vọng ít khởi dậy thì xin chỉ bảo cho đệ với.
Chào bạn VUTHAIHOAI,

Bạn muốn niệm Phật mà vọng ít khởi dậy, thì bt xin được gợi ý chia xẽ cách này bt đã từng làm :

1- trước khi bắt đầu niệm Phật, bạn hãy dành 1 thời gian nhìn thẳng vào chính tâm của mình, tự xét kỷ có gì còn lo, còn vướng bận ... gây bất an, điểm mặt và buông bỏ nó 1 bên ,quyết không nghĩ đến nữa.

2- kế đó hít một hơi thở chậm, sâu lắng nghe hơi thở mình, thở ra từ từ...., tâm êm dịu bắt đầu niệm Phật, Và bạn hãy lắng nghe từng âm danh hiệu bạn niệm một cách chú tâm, tôn kính từ sâu trong tâm khảm của bạn. và ở âm PHẬT cuối sự ngân kéo dài...bạn hãy lắng tâm nghe và tự bạn cảm nhận sự thanh thản nhẹ nhàng...

Hãy chú tâm vào sự dịu dàng lan tỏa này bạn nhé, thì vọng không xen vào được đâu, nếu vọng đến bạn lai nhớ "điều tuyệt diệu " của âm Phật ngân vang lan tỏa mà quyết buông vọng đi ,trả nó về với cái không của chính nó bạn nhé !

BT chào bạn.!

Thân !
,,,