Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
Có nhiều cách nhắc nhở như bạn cobedanhda nói sao các ông bà kg hướng con cháu đến con đường Phật pháp mà lại hướng đến con đường ngoại đạo?Bạn nói bạn theo đạo tứ phủ, tôi không phản đối tôi chỉ muốn bạn trả lời các câu hỏi của tôi để mọi người hiểu thêm về Đạo này, nguyện vọng của tôi đúng với nội dung của topic là "Chúng ta muốn biết gì về Đạo Mẫu??". Thật ra, lúc đầu thành lập Đạo mẫu là 1 đạo đúng, chân chính,người đứng đầu là bà Liễu Hạnh bà giúp đời rất nhìu. Sau 1 thời gian bà nhận thức rõ đâu là ngộ, đâu là mê nên bà đã kg "về" nữa đã theo ánh sáng của phật pháp. Sau này, những kẻ còn lại mượn danh đạo để làm nên cái đạo của riêng mình. Bạn nói các bề trên làm việc của thánh giúp đời, cụ thể là việc gì? cúng kiếng giải hạn? ai có nạn, ai bệnh, ai không có ý trung nhân? ai thất bại vể công ăn việc làm thì cúng kiếng sẽ được như ý, vậy trên đời này những ông bác sĩ thất nghiệp hết rùi, thế giới này cũng kg tồn tại người nghèo. Nếu quả thật, Đạo mẫu làm được như vậy thì mình nghĩ toàn nhân loại sẽ biết ơn lắm và tất cả các đạo đều quy về đạo này, mà sự thật thì đã chứng minh đạo Phật trên thế giới nhiều hơn đạo Mẫu đấy bạn ah. Chắc bạn cũng hiểu ý mình?
Theo tôi nếu bạn muốn tìm hiểu đạo Mẫu thì bạn nên nhờ Admin giới thiệu cho một số cao nhân ở diễn đàn. Cái bạn hiểu về Đạo Mẫu bây giờ là bạn đang nhìn vào những người Đồng Đú, những người mê muội, những thầy Đồng Nát và những lý luận của riêng các thầy mà hiểu sai đạo Thánh.
Phật là bậc cao nhất, tối tú anh linh nhất. Đạo Phật là đạo du nhập vào Việt Nam, Đạo Thánh là Đạo gốc rễ của người Việt. Đạo Phật bằng sự từ bi hỉ xả đã hòa quyện với Đạo Thánh để tạo nên văn hóa của Việt Nam.
Các Thánh không tham tiền, tham vật chất các Ngài cần cái Tâm, các Ngài rất nghiêm nhưng cũng rất từ bi. Không phải ai xin gì là được nấy. Như tôi đã từng nói Phật là Đảng là đường lối, còn công việc trực tiếp của Nhà Nước là các Thánh. Bạn chưa được hầu chuyện các Ngài thì cũng khó để bạn hiểu về các Ngài
Các Ngài là những vị anh hùng dân tộc, đã hi sinh để bảo vệ dân tộc, đất nước Việt Nam này. Vì thế đã là người Việt Nam phải tôn trọng các Thánh của nước mình. Uống nước phải nhớ nguồn. Nếu bạn không tin sự tồn tại của các Thánh thì cứ thử xem, bạn sẽ thấy thế nào là oai linh của các Thánh. Có nhiều người Tây Y không chữa được mà chỉ có Âm Y thì đó là sự thật. Nghiệp nặng thì Tây Y cũng phải bó tay.
Bạn có điều kiện thì lên một số trang về Đạo Mẫu để tìm hiểu sự tích các Thánh, từ đó Tâm sẽ được khai thông, chắc chắn bạn sẽ có một cái nhìn khác về Đạo Thánh. Đức Thánh Trần thì bạn quá rõ rồi phải không. Nhìn một sự vật hiện tượng cần sử dụng đúng lăng kính thì mới có đánh giá đúng bạn ạ